Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 - ảnh 1


Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều bộ ngành trung ương khẳng định tầm quan trọng của Quyết định 449 của Thủ tướng Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông K’so Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, nêu rõ từ năm 2014, Việt nam phải làm chuyển biến cho được nhận thức trong thực hiện chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số: Mức sống ở đô thị, môi trường đô thị đối với một xã hội thường ở một trình độ văn minh cao hơn, lực lượng sản xuất phát triển tốt hơn, dân trí tốt hơn, các đảm bảo về y tế tốt hơn. Đây là sự bất bình đẳng tự nhiên trong môi trường kinh tế thị trường.Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta phải thống nhất một quan điểm là dứt khoát phải có chính sách dân tộc thiểu số. Nếu không có chính sách dân tộc thiểu số thì sẽ mãi tình trạng như vừa qua. Phải phân biệt chính sách vùng và chính sách dân tộc thiểu số.


Về phần mình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc và đã ban hành nhiều chính sách  dành cho vùng này. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược công tác dân tộc thiểu số đến năm 2020.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban dân tộc và các Ban Dân tộc các địa phương trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiện chính sách dân tộc: Chúng ta biết rằng vấn đề dân tộc tôn giáo là vấn đề thời đại mà chúng ta cần phải quan tâm. Đảng, Nhà nước đã có tầm nhìn tức là phải quan tâm đặc biệt tới công tác dân tộc, đến đời sống đồng bào dân tộc, đến vùng sâu vùng xa. Cả dải đất hình chữ S này ¾ diện tích là miền núi, trong đó gần 14% đồng bào dân tộc sinh sống. Chúng ta nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mà không nhớ đến vùng đồng bào dân tộc, đồng bào vùng sâu vùng xa thì chúng ta đi chệch hướng. Tại cuộc này, chúng ta phải rà soát lại để chúng ta thấm, nghĩ nhiều  hơn về trách nhiệm mà chúng ta được giao.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác