Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

(VOV5)- Tối qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Chuyến thăm đã đạt nhiều thành công quan trọng, trong đó nhấn mạnh tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai nước.


Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: AFP



Trả lời báo chí sau khi kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nêu rõ: Chuyến đi của Chủ tịch nước rất thành công. Chuyến đi đã đưa ra được Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc với 8 điểm đồng thời ký 10 văn kiện, trong đó có Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc với thời hạn 5 năm. Có thể nói các văn kiện này đã bao gồm toàn bộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong các lĩnh vực. Các văn liên đó đã đặt ra cho các bộ, ngành việc  tăng cường quan hệ trong thời  gian tới.”.

 

Theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh, trong chuyến thăm, hai bên cũng trao đổi những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là vấn đề tồn tại trên biển Đông: Hai bên nhất trí giải quyết vấn đề ở biển Đông bằng các biện pháp hoà bình, thương lượng và tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tức là tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước Luật biển 1982. Hai bên cũng nhất trí thực hiện đầy đủ Tuyên bố về các quy tắc ứng xử tại biển Đông DOC.  Chính vì vậy, trong chuyến thăm này, hai bên cũng nhất trí cao cần phải thúc đẩy các biện pháp phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và đồng thời tăng cường hợp tác phát triển trong vùng ngoài cửa vịnh Bắc bộ. Hai bên cũng đồng ý  là trong năm nay có thể tiến hành khảo sát chung ở vùng ngoài cửa vịnh bắc bộ để phục vụ cho mục tiêu phân định vịnh Bắc bộ cũng như là hợp tác cùng phát triển ở khu vực này.

 

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh cũng cho biết một trong những nội dung quan tâm của Việt Nam được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc là vấn đề đối xử nhân đạo với ngư dân, vơí việc  xử lý một cách thoả đáng vấn đề nghề cá. Trong chuyến thăm 2 bên đã nhất trí tăng cường sử dụng hiệu quả các đường dây nóng để nhanh chóng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong vùng biển Đông. Đánh giá cao  việc thiết lập mới đường dây nóng giữa 2 Bộ quốc phòng. Đồng thời trong chuyến thăm này đã thiết lập đường dây nóng giữa Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ nông nghiệp Trung Quốc để xử lý những vấn đề này sinh liên quan đến ngư nghiệp đồng thời cũng đồng ý tăng cường hợp tác giữa cảnh sát biển và bộ đội biên phòng hai nước./.


Phản hồi

Các tin/bài khác