Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10

(VOV5) - Với chủ đề “Phát triển hợp tác khu vực: cơ hội mới, động lực mới và giai đoạn mới” Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10 đã khai mạc sáng nay tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Mianma, Thủ tướng các nước như: Thái Lan, Lào, Campuchia…và Tổng thư ký ASEAN đã tham dự sự kiện này.

Qua 9 kỳ tổ chức, Hội chợ triển lãm ASEAN – Trung Quốc đã trở thành cơ chế quan trọng, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại và hợp tác đa lĩnh vực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc với tổng giá trị giao dịch thương mại lên tới trên 10 nghìn tỷ USD và hơn 50 tỷ USD hợp tác đầu tư quốc tế. Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra đúng vào dịp ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên mức 500 tỷ USD trước năm 2015. Phát biểu khai mạc sự kiện này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định: Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước láng giềng ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trung Quốc luôn ủng hộ một ASEAN phát triển vững mạnh vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của tq và các nước ASEAN hiện nay, vì vậy hai bên cần ưu tiên và tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ này. Với điểm xuất phát mới, hai bên cần tìm ra sự đột phá chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi trên cơ sở tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, nâng cao trình độ hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-tq giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa".

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại thứ ba của Trung Quốc. Cả ASEAN và Trung Quốc đã liên tục có những nỗ lực và sáng kiến để tạo dựng nền tảng tốt hơn nữa cho sự phát triển.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: Việt Nam đang cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN và chủ động tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. Trong bối cảnh khó khăn và đầy biến động của kinh tế thế giới, Việt Nam đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì được mức tăng trưởng GDP bình quân 5,6% mỗi năm liên tục từ năm 2011 đến nay. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất nhằm cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn ủng hộ và coi trọng hợp tác ASEAN - Trung Quốc, đồng thời tin tưởng rằng khuôn khổ này sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN phát triển hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi cũng ủng hộ việc nghiên cứu, trao đổi để nâng cấp phiên bản hợp tác FTA giữa ASEAN và Trung Quốc phù hợp với lợi ích chung của các bên để cùng nhau phát triển, cùng hưởng lợi. Việt Nam chúng tôi cho rằng, cùng với hợp tác phát triển cùng có lợi trên các lĩnh vực thì mọi tranh chấp, khác biệt trong khu vực chúng ta là một thực tế khách quan, phải được kiểm soát một cách trách nhiệm và hiệu quả, phải cùng nhau xây dựng lòng tin và quyết tâm chính trị, phải cùng nhau hiệp thương giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cùng tìm các giải pháp thích hợp mà các bên liên quan đều chấp nhận, đồng thuận".

Tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến khai trương khu trưng bày triển lãm của Việt Nam với gần 200 gian hàng và sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp, đứng đầu các nước tham dự hoạt động này. Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc đã trở thành sự kiện hàng năm có vai trò nổi bật, tạo cơ hội quan trọng để giới thiệu tiềm năng kinh tế, đầu tư của mỗi nước, giúp doanh nghiệp các bên gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và cùng có lợi, cùng phát triển.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khai trương khu trưng bày triển lãm của Việt Nam tại Hội chợ



Nếu như năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với thế giới là 204 tỷ USD thì riêng với Trung Quốc đã lên tới 41 tỷ USD và ASEAN là hơn 38 tỷ USD. Sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư ASEAN – Trung Quốc lần thứ 10, không chỉ thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, góp phần củng cố sự tin cây chính trị giữa hai nước mà còn tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực của Việt Nam đối với các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh, thúc đẩy thương mại, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác