Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

(VOV5)-Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể sáng 10/3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắk ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 10/3/1975, cuộc tấn công vào Buôn Ma Thuột bắt đầu. Đến ngày 24/3/1975, tỉnh Đắc Lắk hoàn toàn giải phóng.
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - ảnh 1
Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đọc diễn văn

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắk, khẳng định: Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một khúc ca hùng tráng, một chiến thắng oanh liệt, là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc. Chiến thắng Buôn Ma Thuột là trận quyết chiến chiến lược thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhận định đúng tình hình, chọn đúng thời cơ và địa điểm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Ông Lê Hồng Anh nêu rõ: Tỉnh duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới; Đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Lắk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Nhà nước Việt Nam trao tặng.

Phản hồi

Các tin/bài khác