Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015), sáng nay (19/11), triển lãm ảnh với chủ đề “Tinh thần ngày Khởi nghĩa Nam kỳ bất diệt” đồng loạt khai mạc tại 3 địa điểm phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Khu Tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đông đảo người dân thành phố tham dự triển lãm - Ảnh: Bào Sài gòn giải phóng


Tại mỗi địa điểm, triển lãm giới thiệu tới công chúng thành phố 85 ảnh khổ lớn giới thiệu khái quát khí thế hào hùng, oanh liệt của nhân dân và Đảng bộ Nam kỳ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và dựng xây, phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh.

Bà Hoàng Thị Thu Loan, người dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng tôi rất xúc động trước sự kiên cường, bất khuất của người dân Việt Nam để đấu tranh giành lại độc lập cho ngày hôm nay. Những triển lãm như thế này là rất cần thiết trong đời sống của người dân để chúng ta luôn nhớ về sự hy sinh của cha ông nhằm mang đến nền hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay.”

Triển lãm “Tinh thần Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ bất diệt” diễn ra đến hết ngày 27/11.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, diễn ra buổi giao lưu với chủ đề “Những người con gái trong khởi nghĩa Nam Kỳ”. Tại buổi giao lưu, khán giả thành phố Hồ Chí Minh được nghe các câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử kể về khí thế sục sôi, hào hùng của những ngày khởi nghĩa và tinh thật quật khởi của nhân dân Nam bộ.

Cách đây 75 năm, đêm 22, rạng sáng ngày 23/11/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam kỳ, cuộc khởi nghĩa của quân và dân tại 20 tỉnh miền Nam và thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn bùng nổ đồng loạt. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bị kẻ thù đàn áp dã man nhưng tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa đã để lại những dấu son trong lịch sử cách mạng dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác