Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội tiếp xúc cử tri

(VOV5) - Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri nêu, đồng thời cho biết: Lạm phát là vấn đề đáng lo hiện nay. Dù đang kiểm soát được mức lạm phát ở mức cho phép (ở mức 2,25% so với mức cho phép là 4% GDP) nhưng khả năng sẽ tiếp tục tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội tiếp xúc cử tri - ảnh 1Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị.
 Ảnh: TTXVN

Chính phủ và các bộ, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm sức ép tăng giá xăng dầu, hạn chế xuất khẩu phân bón, giữ giá trong nước cũng như thực hiện các công cụ giảm giá chung cho người dân trong cả nước.

Cũng trong sáng 20/6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những ý kiến của cử tri gửi đến Chính phủ và Quốc hội, giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời kêu gọi người dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, đưa Hậu Giang ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác