Lãnh đạo Việt Nam và Áo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm rất thành công, thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí sau cuộc hội đàm ngày hôm qua, tại Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm rất thành công, thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Việt Nam và Áo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm - Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực khác, như: văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ… cũng phát triển thực chất và hiệu quả.  

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của tôi lần này đến Áo sẽ tạo xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tổng thống Alexander Van der Bellen và tôi thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Áo trong chặng đường sắp tới, trên tất cả các lĩnh vực, từ quan hệ chính trị, đối ngoại; hợp tác thương mại và đầu tư; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Chúng tôi cũng chia sẻ về vấn đề khu vực và quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế". 

Về phần mình, Tổng thống Alexander Van der Bellen đánh giá cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Áo là nước châu Âu đầu tiên tới thăm trên cương vị mới. Tổng thống cho biết tiềm năng hợp tác của Việt Nam và Áo còn rất lớn. Việt Nam có thế hệ trẻ chiếm tỷ lệ cao, là thị trường rất hấp dẫn và là địa bàn mà nhiều doanh nghiệp Áo quan tâm. Tổng thống Áo khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) tại châu Á, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Hợp tác EU - Việt Nam không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà còn là hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển con người.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác