Liên minh Thái Bình Dương: thị trường rộng lớn và tiềm năng

(VOV5)- Đây là khẳng định được đưa ra tại hội thảo “Liên minh Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức” do các Đại sứ quán Peru, Chile, Colombia và Mexico phối hợp với Viện nghiên cứu Châu Mỹ tổ chức hôm nay, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm làm rõ ảnh hưởng của Liên minh đối với các nước thuộc bờ Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Cù Chí Lợi cho biết Mỹ Latinh là một khu vực hội nhập đầy sôi động với sự đan xen của các thể chế kinh tế khu vực, trong đó Liên minh Thái Bình Dương đã trở thành một thể chế kinh tế thương mại đầy hứa hẹn tại khu vực Nam Mỹ. Liên minh được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới và đứng thứ 7 về giá trị xuất khẩu. Hiện nay, Liên minh được coi là một thể chế có sức hấp dẫn đặc biệt.

Theo Đại sứ Chile tại Việt Nam Fernando Urrutia, hiện nay, một số thành viên của Liên minh Thái Bình Dương cùng Việt Nam đang tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
 
Các đại biểu dự hội thảo  tập trung thảo luận về các cơ hội, thách thức, các cam kết của Liên minh Thái Bình Dương cũng như ảnh hưởng của Liên minh này đối với các nước thuộc bờ Tây Thái Bình Dương như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác./.

Phản hồi

Các tin/bài khác