Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ireland

(VOV5) -  Theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp cao này nhằm đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ireland (1996-2016) và mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ ngày 5 đến 14/11. Sáng 7/11, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức Tổng thống Michael Daniel Higgins, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Michael Daniel Higgins. Chiều cùng ngày, Tổng thống Michael Daniel Higgins hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.


Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ireland  - ảnh 1
Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Ảnh: Gallery NUI Galway


Sáng 8/11, Tổng thống Michael Daniel Higgins sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và có cuộc nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chiều 8/11, Tổng thống Michael Daniel Higgins sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đến chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chương trình chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Tổng thống Michael Daniel Higgins cũng sẽ đi thăm các dự án rà phá bom mìn và xóa đói giảm nghèo do Ireland tài trợ tại Huế và Quảng Trị, thăm thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp cao này nhằm đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ireland (1996-2016) và mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác