Người dân ở nhiều địa phương trong cả nước thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp khi Việt Nam tổ chức thành công “Năm APEC 2017” và “Tuần lễ cấp cao APEC”  tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017

Trước thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo, ông Trần Anh Đức, ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, chia sẻ: “Tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời thật đột ngột, làm người dân ai cũng bàng hoàng, tiếc thương. Chủ tịch qua đời là một nỗi mất mát lớn của Đảng và Nhà nước. Xin được chia buồn cùng gia đình, Đảng, Nhà nước.”

Người dân ở nhiều địa phương trong cả nước thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo đi dạo đến điểm chụp hình tại APEC 2017. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Vũ Minh, ở thành phố Đà Nẵng cho rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp khi Việt Nam tổ chức thành công “Năm APEC 2017” và “Tuần lễ cấp cao APEC”  tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017:   “Chúng tôi thấy rất buồn khi Chủ tịch nước đột ngột qua đời. Trong thời gian công tác ở các cương vị, tôi thấy rằng dấu ấn rõ nét của Chủ tịch Trần Đại Quang là trong năm APEC 2017, đặc biệt là “Tuần lễ cấp cao APEC- 2017” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Nước đã thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón các đoàn, thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như tình cảm mến khách của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác