Quốc hội họp bàn công tác nhân sự hội đồng bầu cử Quốc gia và công tác lập pháp

(VOV5) - Hôm nay 25/11, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, họp phiên toàn thể về công tác xây dựng luật pháp và công tác nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia và bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Quốc hội họp bàn công tác nhân sự hội đồng bầu cử Quốc gia và công tác lập pháp - ảnh 1

Về công tác lập pháp, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 bộ Luật; Tố tụng dân sự (sửa đổi); hình sự (sửa đổi); hàng hải Việt Nam (sửa đổi) và biểu quyết thông qua các luật: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật trưng cầu ý dân; Luật phí, lệ phí.

Về công tác nhân sự hội đồng bầu cử Quốc gia và nhân sự Tổng thư ký quốc hội, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và dự kiến nhân sự Tổng thư ký Quốc hội. Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Tổng thư ký Quốc hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Trước đó, hôm qua, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Quốc hội cũng giới thiệu nhân sự phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và Tổng thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội khóa 13.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác