Tăng cường hợp tác công tác dân tộc giữa Việt Nam và Lào

(VOV5) - Theo lời mời của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Việt Nam do ông Kso Phước, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5 đến 9/4. 



Sáng 7/4, đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc Quốc hội hai nước hội đàm và trao đổi các thông tin mà hai bên cùng quan tâm. Ông Kso Phước cho rằng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ là cơ hội tốt cho hai bên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa trình độ và năng lực để tham mưu cho Quốc hội hai nước hoạt động ngày càng có hiệu quả, đồng thời giới thiệu với các bạn Lào về các chính sách dân tộc cũng như công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam với tư tưởng chỉ đạo các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Ông Đuông-đi U-tha-chắc, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào, đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc Quốc hội Việt Nam lần này. 
Kết thúc hội đàm, hai bên ký thỏa thuận hợp tác trong đó cam kết tăng cường trao đổi thông tin tài liệu và các bài học kinh nghiệm trong phát triển công tác dân tộc; xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới hai nước giai đoạn 2014 -2019.                                      

                                      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác