Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Thái Bình

(VOV5) - Dự án có tổng vốn đầu tư 3.885 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, thời hạn thực hiện dự án 50 năm.

Sáng 13/12, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh động thổ Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Liên Hà Thái (Green iP-1) quy mô 588,84 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.885 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, thời hạn thực hiện dự án 50 năm. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thái Bình và lan tỏa đến các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Thái Bình - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công xây dựng dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái. - Ảnh VGP/Quang Hiếu 

Trước đó, tối 12/12, tại Quảng trường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông, đất nước; sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sinh thời, Người đã 5 lần về thăm tỉnh Thái Bình. Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình làm tốt việc quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với thế hệ trẻ, qua đó không ngừng hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, cách mạng ở quê hương Anh hùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác