Thủ tướng dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

(VOV5) - Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân.

Sáng nay (17/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng nhấn mạnh Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đóng vai trò tham mưu nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Phú/VOV

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các cựu Công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, trong các hoạt động của nhân dân. Kinh nghiệm công tác của các cựu Công an nhân dân vẫn có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng, phát triển nghệ thuật bảo vệ an ninh, trật tự xã hội của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân; đã có nhiều chủ trương huy động sức mạnh của đội ngũ cựu Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động; thành lập tổ chức hội ở địa phương; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác