Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ và ASEAN – Liên hợp quốc

(VOV5) - Chiều 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 11 và ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 5. Phát biểu tại các Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác giữa ASEAN với Ấn Độ và ASEAN-Liên hợp quốc, nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cam kết đã thỏa thuận, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên mà các bên cùng quan tâm.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ và ASEAN – Liên hợp quốc - ảnh 1
Lãnh đạo ASEAN - Ấn Độ chụp ảnh chung.



Thủ tướng đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, đồng thời thiết lập Trung tâm viễn thám ASEAN....cũng như  sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa Trung tâm ASEAN-Ấn Độ đi vào hoạt động hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc và các cơ quan LHQ hỗ trợ ASEAN trong xây dựng Cộng đồng, tăng cường liên kết khu vực và kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển cũng như hỗ trợ phát triển Tiểu vùng Mê Công, trong đó có vấn đề sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị LHQ phối hợp chặt chẽ nhằm giúp đỡ các nước ASEAN hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, bình đẳng giới, chống HIV/AIDS và các bệnh dịch, bảo đảm môi trường bền vững cũng như ứng phó với các thách thức như an ninh năng lượng, phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu…Liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ sớm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, trước hết là trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ và ASEAN – Liên hợp quốc - ảnh 2

Tối 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và  các Hội nghị Cấp cao liên quan. Trước khi rời Brunei, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23, khép lại năm Chủ tịch ASEAN của Brunei và chứng kiến Lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Myanmar. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Myanmar Thein Sein khẳng định Myanmar sẽ dành quan tâm cao nhất và nỗ lực hết sức mình để bảo đảm hoàn thành trọng trách Chủ tịch; tích cực tham vấn, phối hợp chặt chẽ với các nước để đẩy mạnh hơn nữa các mục tiêu ưu tiên của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ của ASEAN với các đối tác, tăng cường đoàn kết và vai trò chủ đạo của ASEAN ở khu vực. Lãnh đạo các nước nhất trí với chủ đề của ASEAN do Mi-an-ma đề xuất “Đoàn kết tiến tới Cộng đồng hòa bình và thịnh vượng”.

Trong chiều 10/10, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 23, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Philipin và Malaysia. Hội kiến Tổng thống Philipin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Philippines, không chỉ với tư cách là thành viên ASEAN, mà còn là nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa để hiện thực hóa các cơ hội giao thương nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên một mốc mới cũng như tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng thống Benigno Aquino quan tâm chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2011-2016. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Tổng thống Benigno Aquino đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, nông - ngư nghiệp và hợp tác biển - đại dương.

Gặp Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thủ tướng Mohd Najib bin Abdul Razak quan tâm tạo điều kiện để người lao động Việt Nam tại Malaysia có môi trường làm việc tốt. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu dành cho Quốc vương Malaysia trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Mohd Najib bin Abdul Razak khẳng định Malaysia mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh lương thực… Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Malaysia đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác