Lễ Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra sáng nay (16/4), tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công thương tổ chức.

Với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong Kỷ nguyên mới”, Diễn đàn năm nay nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Trưởng Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhấn mạnh:“Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải dựa vào những yếu tố, như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tạo ra nhiều hơn nữa giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của mình và lấy đó làm động lực tăng trưởng cho giá trị thương nghiệp của mình, để gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới, trong kỳ nguyên mới.”

Chương trình Thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh. Vị thế Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã không ngừng được củng cố, gắn liền với hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập. Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Secoin, cho biết:“Một sản phẩm có hồn về giá trị về văn hoá, về con người Việt Nam, thì đó là những sản phẩm mà hiện nay thế giới rất là đón nhận. Chúng ta cần phải kết hợp với các nhà thiết kế của nước ngoài để làm sao vẫn giữ được cái hồn của lịch sử văn hóa, nhưng phù hợp với các Tập đoàn nước ngoài. Những sản phẩm có chất lượng, tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia vào các vấn đề về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững thì chúng ta sẽ có một thị trường rất vững chắc ở nước ngoài.”

Đến năm 2026, có 190 doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp Việt đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thương hiệu toàn cầu.