Tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục chăm lo cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội

(VOV5) - Sáng nay (24/7), đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục chăm lo cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã phấn đấu không ngừng, kiên trì thực hiện tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ về kinh tế, các vấn đề xã hội cũng được tỉnh quan tâm thực hiện tốt, giúp nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh những kết quả đạt được về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phát huy vai trò của tôn giáo trong vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và vai trò của các thành phần kinh tế.

Riêng về những kiến nghị của tỉnh về các vấn đề khó khăn, bất cập trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá đây là hết sức sát đáng và sẽ tiếp thu, báo cáo về Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngay sau khi kết thúc chuyến làm việc./.    
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác