Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy thăm Việt Nam

(VOV5) - Những thành tựu của Việt Nam đạt được trong 30 năm Đổi mới là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Italy. 

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Italy do Tổng Bí thư Mauro Alboresi làm Trưởng Đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 23/7/2017.

Sáng 19/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn. Tổng Bí thư Mauro Alboresi bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, cho rằng những thành tựu của Việt Nam đạt được trong 30 năm Đổi mới là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Italy. 

Tổng Bí thư Mauro Alboresi cũng khẳng định Đảng Cộng sản Italy sẽ nỗ lực hoạt động, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, giữa nhân dân Italia và nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. Tổng Bí thư Mauro Alboresi đánh giá cao quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực. 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy thăm Việt Nam  - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về phần mình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chủ trương coi trọng và ưu tiên quan hệ với các đảng anh em, bạn bè truyền thống, mở rộng quan hệ với các chính đảng quan trọng ở các nước; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn duy trì và củng cố hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Italy. 

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Italy hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; bàn và thống nhất các biện pháp tăng cường, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Italy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác