Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus

(VOV5) - Sáng nay (28/11), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Lucashenko.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus - ảnh 1


Trong bức điện cảm ơn gửi Tổng thống Lucashenko, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm đã để lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp, thanh bình, người dân Belarus hiền hòa, thân thiện, giàu lòng mến khách, đang ngày càng phát triển. Tổng Bí thư tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Belarus vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.



Trước đó, đêm qua theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại nằm ở trung tâm thủ đô Mink, gặp Lãnh đạo Hội Hữu nghị Belarus – Việt Nam và các cựu chiến binh Belarus đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam. 

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước lên tầm cao mới và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ và sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đó là khẳng định của ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Ông Hoàng Bình Quân cho biết cả Nga và Belarus đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam; khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của họ tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Việt Nam thống nhất cùng với Nga, Belarus đẩy nhanh đàm phán để ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan vào năm 2015, yếu tố quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Nga, Belarus hợp tác hiệu quả trong thời gian tới. Việt Nam và Nga, Belarus chia sẻ lập trường gần gũi, tương đồng trong nhiều vấn đề như việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, trật tự thế giới, vai trò của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, liên kết khu vực. Lãnh đạo Việt Nam, Liên bang Nga và Belarus đều nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết các tranh chấp tại châu Á - Thái Bình Dương, ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; ủng hộ việc triển khai đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC). 



 Trong bức điện cảm ơn gửi Tổng thống Lucashenko, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm đã để lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp, thanh bình, người dân Belarus hiền hòa, thân thiện, giàu lòng mến khách, đang ngày càng phát triển. Tổng Bí thư tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Belarus vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Phản hồi

Các tin/bài khác