Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thừa Thiên - Huế

(VOV5)- Trong 2 ngày 16 và 17/3, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng. 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thừa Thiên - Huế - ảnh 1
Tổng Bí thư thăm cán bộ và nhân dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một xã điển hình về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổng Bí thư cũng thăm trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Hạ; thăm trạm y tế xã và mô hình trồng cao su của hộ gia đình anh Hồ Dương, người dân tộc Paco.

Chiều 17/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần phân tích hết thế mạnh, tiềm năng để khai thác và phát huy tối đa các lợi thế, đồng thời thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Muốn làm được phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đồng thuận và sức mạnh tổng hợp nhưng đồng thời có hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn đang đặt ra, huy động nguồn lực cho phát triển. Cán bộ, đảng viên, cấp ủy phải chủ động, tích cực, táo bạo hành động, năng động hơn nữa trong suy nghĩ và hành động.

Trước đó, ngày 16/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy tôm đông lạnh Huế ở khu công nghiệp huyện Phong Điền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng  tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua Trần Nhân Tông tại Khu văn hóa du lịch Huyền Trân Công Chúa và thăm Đại Nội Huế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác