Tuyên bố chung Việt Nam - Sri Lanka

(VOV5)- Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Sri Lanka.

Việt Nam - Sri Lanka. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai Thủ tướng đã trao đổi, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong 47 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 21/7/1970). Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị chặt chẽ giữa Việt Nam và Sri Lanka. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tham vấn, trao đổi, đối thoại về chính sách; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; sớm tổ chức kỳ họp lần thứ ba Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, cũng như cuộc họp Tiểu ban Thương mại để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ tư Uỷ ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Sri Lanka. Hai Thủ tướng ghi nhận thương mại song phương đã tăng đều, đạt trên 326 triệu đô la Mỹ năm 2016, tăng 19,9% so với năm 2015; nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đạt mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm tới.

Tuyên bố chung Việt Nam - Sri Lanka - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai nước.

Tuyên bố chung cho biết Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Diễn đàn Đầu tư 


Tuyên bố chung cũng cho biết hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam đánh giá cao Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và mong muốnSri Lanka sớm khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Sri Lanka ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) tăng cường hợp tác và kết nối về mọi mặt, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á. Việt Nam ghi nhận đề nghị của Sri Lanka về việc ủng hộ Sri Lanka trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN và khuyến khích Sri Lanka thúc đẩy hợp tác cụ thể và hiệu quả với ASEAN trong thời gian tới. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở, giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác