Việt Nam – Australia ký văn kiện tăng cường đối tác toàn diện

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo lời mời của Thủ tướng Tony Abbott, sáng nay, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trọng thể, tại thủ đô Canberra.

Việt Nam – Australia ký văn kiện tăng cường đối tác toàn diện - ảnh 1

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm. Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Tony Abbott cùng thảo luận và nhất trí phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã đạt được về quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đặc nhiệm và cứu hộ tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống buôn bán người, an ninh mạng, an ninh nguồn nước.

Kết thúc Hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Tony Abbott chứng kiến đại diện Chính phủ 2 nước ký văn kiện tăng cường đối tác toàn diện Việt Nam – Australia. Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Tôi và Ngài Thủ tướng Tony Abbott đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được về quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đặc nhiệm và cứu hộ tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống buôn bán người, an ninh mạng, an ninh nguồn nước; đồng thời chúng tôi đồng ý tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng an ninh như ADMM, ADMM+, ARF... 

Việt Nam – Australia ký văn kiện tăng cường đối tác toàn diện - ảnh 2


Hai Thủ tướng cũng cho rằng
giáo dục đào tạo là điểm sáng trong quan hệ 2 nước và 2 bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác  trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn chính phủ Australia đã và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam. Thủ tướng cho biết 2 bên nhất trí thúc đẩy nhập khẩu hoa quả của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh như xây dựng, công nghiệp chế biến, du lịch, chăn nuôi. Hai Thủ tướng nhất trí làm sâu sắc hơn và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện hiện nay phù hợp với bản chất chiến lược ngày càng tăng của quan hệ hai nước. Theo đó, 2 Thủ tướng giao Bộ ngoại giao chủ trì  xây dựng Chương trình hành động giai đoạn từ nay đến năm 2017.

 

Hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử các bên tại Biển Đông (DOC), đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC). Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh trước đông đảo báo chí quốc tế rằng: Việt Nam và Australia có quan tâm chung và lợi ích chung để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực của chúng ta. Vấn đề hòa bình và phát triển trong khu vực rất quan trọng và tôi muốn nói rằng sự ổn định sẽ là lợi ích chung của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng quan tâm và cùng hợp tác với nhau để đảm bảo những bất ổn không xảy ra. Chúng tôi ủng hộ việc tự do hàng hải, kể cả trên biển và trên không ở khu vực biển Đông. Chúng tôi đều lên án những hành động đơn phương mà nhằm thay đổi nguyên trạng trong khu vực. Tôi mong muốn tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại. 

Nhân dịp này, một số bộ, ngành hai nước cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; bổ sung Chương trình Australia-Châu Á về phòng chống buôn bán người.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, hôm nay, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bronwyn Bishop và Chủ tịch Thượng viện Stephen Parry, đồng thời tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia-Việt Nam. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo kết quả cuộc hội đàm thành công tốt đẹp với Thủ tướng Tony Abbott, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hai bên nhất trí nâng quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia lên tầm cao mới và đề nghị Quốc hội Australia ủng hộ quyết tâm và nỗ lực của hai Chính phủ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của Nghị viện Australia dành cho Việt Nam thông qua các chương trình/dự án ODA hiện đang phát huy hiệu quả, góp phần tích cực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ giảm nghèo. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hạ viện Bronwyn Bishop và Chủ tịch Thượng viện Stephen Parry, tiếp tục khuyến khích các Nghị sỹ Australia có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, làm ăn và đóng góp cho sự phát triển của Australia, thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội Australia đánh giá cao chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, coi đây là dấu mốc mới của quan hệ Việt Nam và Australia. Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là việc nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia-Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: hai nước đã ký kết Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện sẽ tạo ra khuôn khổ để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả  các mặt chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, ODA, giao lưu nhân dân, giáo dục, khoa học - công nghệ… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nhóm nghị sỹ hữu nghị thúc đẩy Chính phủ Austrlia duy trì và tăng viện trợ cho Việt Nam, đồng thời tiếp tục ủng hộ việc tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Nhân chuyến thăm chính thức Australia, chiều 18/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh- quốc phòng, khoa học-kỹ thuật... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn bà con người Việt tại Australia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại; duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; có những hành động thiết thực hướng về quê hương, đất nước; thực hiện tốt vai trò cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Hội hữu nghị Australia – Việt Nam và các sinh viên Australia sẽ sang Việt Nam học tập trong khuôn khổ Kế hoạch Colombo mới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác