Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

(VOV5) - Chiều ngày 10/1/2018, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhân dịp ông thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 10/1-11/1/2018.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài, ổn định và thực chất với Hoa Kỳ trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nêu rõ Việt Nam ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước.

Ông John Kerry khẳng định dù trên cương vị nào sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào quá trình thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ông John Kerry cho biết sẵn sàng hỗ trợ, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm của bên ngoài cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo. 

Phản hồi

Các tin/bài khác