Việt Nam coi trọng quan hệ với khu vực Trung Đông, trong đó có Iran

 (VOV5) - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp Đại sứ Iran Hosein Alvandi Behineh đến chào từ biệt chiều 21/9 kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn Iran ủng hộ Việt Nam tham gia vào Hội đồng kinh tế xã hội và thành viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong các nhiệm kỳ sắp tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, đồng thời đánh giá cao về những bước tiến mới trong đàm phán hạt nhân giữa Iran với các nước P5+1. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí với đề nghị của Đại sứ Hosein Alvandi Behineh về việc tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa hai dân tộc.

      

Về phần mình, Đại sứ Hosein Alvandi Behineh thông báo về những kết quả mới đạt được trong đàm phán hạt nhân với các nước P5+1 và cho rằng đây là bước ngoặt trong chính sách đối ngoại và mở ra cơ hội hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại sứ Hosein Alvandi Behineh mong muốn Việt Nam, với vai trò quan trọng sẽ ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Iran với  ASEAN.       

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác