Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài

(VOV5)-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Akihito, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ bà con kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản...


Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều tối 16/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  Nguyễn Phú Trọng  tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ với bà con kiều bào đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. 

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên, kiều bào đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay, sự ổn định chính trị, trật tự xã hội đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao vị trí Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị mỗi người dân Việt Nam trong đó có những người con đang sinh sống tại Nhật Bản phải có trách nhiệm hơn với đất nước mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong các thế hệ trẻ đang học tập  tại Nhật Bản cố gắng học tập, sau này trở về đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Cũng trong chiều nay, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  tiếp Lãnh đạo 4 Tập đoàn và công ty lớn của Nhật Bản là Sumitomo, Mitsubishi, Taisei và  Công nghiệp nặng Mitsubishi Omiya Hideaki. Đây là những Tập đoàn và Công ty đã và đang có những dự án đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các Tập đoàn Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam trong những năm qua, góp phần vào việc phát triển kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị các Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp – lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, hợp tác kết hợp chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ cao; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lượng. Hoan nghênh và mong muốn các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng và tăng đầu tư vào Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phía Nhật Bản kinh doanh ổn định, lâu dài. Qua đó, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam- Nhật Bản, kết nối hai nền kinh tế.

Trước đo, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Akihito.

Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Akihito


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhà Vua Akihito bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong những năm qua; nhất trí cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được để thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tình cảm thân thiết và sự quan tâm của Nhà Vua và Hoàng gia Nhật Bản dành cho Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ lâu đời, gần gũi về văn hóa, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ich chung; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài trong đường lối đối ngoại của mình.

Trước đó, sáng cùng ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) Ishighe Hiroyuki.

Việt Nam luôn nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) Ishighe Hiroyuki


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  mong muốn JETRO hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, và các ngành công nghiệp ưu tiên của Việt Nam, trong đó có việc nâng cao chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm, tạo điều kiện để hàng nông - lâm thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản. Đồng thời với vai trò của mình, JETRO thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhanh chóng thích ứng với các Hiệp định kinh tế đa phương mà hai nước tham gia.

Cũng  trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Ken Matsuzawa, Chủ tịch Hội đồng ngoại giao nhân dân Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong Hội đồng Ngoại giao nhân dân Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác về nông nghiệp, công nghiệp, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Nhật Bản.


Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Sadakazu Tanigaki. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, với tư cách là hai đảng cầm quyền, có vị trí hết sức quan trọng, tạo cơ sở chính trị ổn định và vững chắc cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản trong tăng cường hợp tác về viện trợ phát triển chính thức giữa hai nước cũng như trong Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, đóng góp hết sức tích cực và hiệu quả cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng trong thời gian tới, thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu thường xuyên ở các cấp, tăng cường trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, mở rộng hơn nữa giao lưu hợp tác phối hợp nghiên cứu giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể và tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký Tanigaki chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

Tại buổi tiếp Chủ tịch đảng Công minh mới Nhật Bản Natsuo Yamaguchi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn tình cảm và thiện chí của Chủ tịch Yamaguchi đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ của đảng Công minh mới và cá nhân Chủ tịch Yamaguchi đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vị trí, vai trò của đảng Công minh mới, đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai đảng thời gian vừa qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Công minh mới trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác