Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị ngay sau khi ký Bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng phối hợp để sớm triển khai tất cả các nội dung trong thỏa thuận.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Việt Nam do ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Italy từ ngày 26-28/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Italy (Anac) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng - ảnh 1Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Anac, ông Raffaele Cantone ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương. Ảnh: Hải Linh -P/v TTXVN tại Italy 

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Anac Raffaele Cantone, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định Chính phủ Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng một môi trường minh bạch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị ngay sau khi ký Bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng phối hợp để sớm triển khai tất cả các nội dung trong thỏa thuận.

Về phía Italy, ông Raffaele Cantone khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và hoạt động phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Chủ tịch Anac nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 nước.         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác