Việt Nam và Na Uy trao đổi kinh nghiệm công tác xã hội

(VOV5) - Trong khuôn khổ hợp tác giữa các đối tác của Na Uy và Việt Nam, từ ngày 21-29/6, đoàn công tác liên ngành của Việt Nam đến Na Uy để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao vai trò của tôn giáo trong hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Việt Nam và Na Uy trao đổi kinh nghiệm công tác xã hội  - ảnh 1
Khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ di cư. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Hai bên chú trọng đến vai trò và sự phối hợp giữa chính phủ với các đoàn thể, các tổ chức giáo dục, y tế, nghiên cứu, các tổ chức tôn giáo trong công tác phát triển xã hội, phòng chống bạo lực gia đình. Những ý kiến trao đổi, thảo luận đều khẳng định, chính phủ hai nước quyết tâm giải quyết bất bình đẳng giới và phòng chống bạo lực thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đảm bảo các quyền con người. Việt Nam sẽ tham khảo và đưa vào áp dụng các kinh nghiệm thực tế của Na Uy, các mô hình vận hành hiệu quả của các trung tâm công tác xã hội, phòng chống bạo lực giới...


Trong khuôn khổ chuyến thăm Na Uy, đoàn công tác cũng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác