Truyền thông Nhật Bản: EVFTA giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp sản xuất

(VOV5) - các ngành được kỳ vọng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ là may mặc và giày dép.

Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), báo Nikkei Asia Review của Nhật Bản bình luận động thái này có thể giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp sản xuất.

Truyền thông Nhật Bản: EVFTA giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp sản xuất - ảnh 1 EVFTA sẽ khiến EU trở thành khách hàng lớn hơn của Việt Nam.
(Ảnh minh họa: TTXVN) 

Tờ báo phân tích khi bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 8/2020, EVFTA sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ 2 có hiệp định thương mại như vậy với EU, sau Singapore. EVFTA chắc chắn sẽ khiến EU trở thành khách hàng lớn hơn của Việt Nam. Đặc biệt, các ngành được kỳ vọng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ là may mặc và giày dép.

Không chỉ Việt Nam, EVFTA là tin tốt cho các công ty đa quốc gia bên ngoài EU. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản, các công ty may mặc và các hãng sản xuất phụ tùng ô tô, máy móc sẽ tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu.

Theo Nikkei Asia Review, về phía EU, EVFTA sẽ giúp cho EU tăng khả năng tiếp cận với một thị trường tiêu dùng hấp dẫn. Riêng với Anh – quốc gia đã rút khỏi EU, nước này vẫn sẽ là một phần của EVFTA cho đến cuối năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác