Huy động trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp

(VOV5) - Buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 26/3 tại Hà Nội.

Huy động trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp - ảnh 1
PGS.TS Lê Minh Thông (trái) và PGS.TS Hoàng Thế Liên (giữa) trả lời các câu hỏi của bạn đọc (Ảnh: CPV)

Gần 15 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân vào tất cả các nội dung của Hiến pháp, trong đó có 4 chương được nhân dân đặc biệt quan tâm, gồm: Chương 1 về Chế độ chính trị; Chương 2 về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Chương 3 về Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Chương 5 về Quốc hội. Tại buổi giao lưu, nhiều độc giả quan tâm và đề nghị làm rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


Cùng với đó, vấn đề Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Chương 2 của Dự thảo được nhiều độc giả trong và ngoài nước quan tâm. Giải thích về vấn đề này, Tiến sỹ Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban biên tập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cho rằng: “Chúng ta chuyển Chương  Quyền con người từ Chương 5 lên chương 2 là luôn luôn tôn trọng quyền con người và quyền công dân; quan tâm bảo đảm phát triển quyền con người và quyền công dân trong điều kiện Việt Nam. Điểm mới trong dự thảo là chúng ta sắp xếp các điều khoản về quyền con người, quyền công dân theo trật tự logic nhất định, phù hợp với Công ước quốc tế về Quyền con người và quyền công dân. Chúng ta chỉnh sửa về mặt kỹ thuật để đảm bảo các quyền đó được quy định một cách thực tế và gắn với quyền đó là trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của công dân cũng thực tế và cụ thể hơn”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác