Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Nhiều cảm xúc trong tâm tư của đại biểu Quốc hội

(VOV5) - Một số đại biểu cũng cho rằng nhiệm kỳ khóa XIV hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đồng tình cao với những kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV trong phát triển chung của đất nước, nhất là vai trò điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội trong nhiệm kỳ này. 

Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV: Nhiều cảm xúc trong tâm tư của đại biểu Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Báo cáo Công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội, sáng 24-3. Ảnh: nhandan.com.vn

Nhận định, nhiệm kỳ 2016-2021 Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của đất nước. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Thái Nguyên, cho rằng: “Nhiệm kỳ qua Quốc hội hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình trước cử tri, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt 3 chức năng chính là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động giám sát có rất nhiều đổi mới và giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri quan tâm, những vụ việc cụ thể, gây nhiều bức xúc trong dư luận”.

Một số đại biểu cũng cho rằng nhiệm kỳ khóa XIV hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống.

Dấu ấn nghị trường sôi động rõ nét qua các phiên chất vấn cùng các vấn đề được giám sát đáp ứng mong mỏi của đông đảo cử tri và nhân dân. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn An Giang, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào là Quốc hội khóa XIV đã bầu ra một vị nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên. Toàn bộ hoạt động điều hành của Chủ tịch Quốc hội trong các phiên họp, đặc biệt là phiên chất vấn cho thấy sự điều hành rất linh hoạt, rất khoa học và đảm bảo chất lượng của kỳ họp qua đó thể hiện đó là bản lĩnh của Chủ tịch Quốc hội, trong lúc điều hành những việc về vấn đề gai góc xã hội đặc biệt quan tâm”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác