9.000 tỷ đồng hỗ trợ ngành cá tra

VASEP sẽ làm việc với đại diện ngân hàng và Tổng cục Thủy sản để nhanh chóng giải ngân, giúp đỡ doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng dành cho ngành cá tra (gồm doanh nghiệp và người nuôi cá) đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.


Ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch VASEP, cho biết Thủ tướng đã có văn bản chấp thuận đề xuất thông qua gói hỗ trợ cho ngành cá tra. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, nơi sẽ tiếp nhận 1 phần gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng thì vẫn còn nhiều vấn đề đối với các ngân hàng về quy định cho vay.



“Chẳng hạn như Chính phủ giao cho Ngân hàng Phát triển cùng các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay với lãi suất 11,4%/năm nhưng chỉ trong vòng 4 tháng. Với tình hình xuất khẩu cá tra đang rất chậm như hiện nay thì chỉ có những doanh nghiệp đang trong hoàn cảnh rất khó khăn mới chấp nhận điều kiện vay như thế”, ông Dương Ngọc Minh nói.



Để giải quyết những vấn đề trên, ông Minh cho biết hiệp hội sẽ tiếp tục làm việc với đại diện ngân hàng và Tổng cục Thủy sản để gỡ vướng, để gói hỗ trợ nhanh chóng được triển khai, giúp vực dậy ngành cá tra.



Đầu tháng 7, trước những khó khăn trong sản xuất cá tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất ý kiến với Hiệp hội VASEP và các bộ ngành có liên quan, trình Thủ tướng gói tín dụng cấp bách khoảng 9.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người nuôi, doanh nghiệp chế biến tiêu thụ khoảng 800 nghìn tấn cá tra nguyên liệu đến hết năm 2012./.

Theo TBKTSG

Phản hồi

Các tin/bài khác