Báo chí quốc tế đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

(VOV5) - Theo Giáo sư, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang tăng tốc và ngành nông nghiệp đóng góp hơn 14% vào tổng sản phẩm quốc nội quốc gia.

Báo chí nước ngoài và chuyên gia quốc tế vừa đưa ra đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh những yếu tố tạo nên tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam, bao gồm việc tự do hóa thương mại, cải thiện điều kiện thuận lợi trong kinh doanh, đầu tư vào nguồn nhân lực và đặc biệt là một nền chính trị ổn định.

Báo chí quốc tế đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam - ảnh 1

Dây chuyền sợi xuất khẩu tại Công ty TNHH dệt Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Trang moderndiplomacy đăng tải bài phân tích của Giáo sư Pankaj Jha (Đại học O.P Jindal Global, Ấn Độ) đưa ra đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Theo Giáo sư, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang tăng tốc và ngành nông nghiệp đóng góp hơn 14% vào tổng sản phẩm quốc nội quốc gia, thu được lượng ngoại hối có giá trị hơn 48 tỷ USD.

Trong bài viết đăng trên Diễn đàn Đông Á, phó Giáo sư kinh tế danh dự Suiwah Leung tại Trường Chính sách Công Crawford, Australia, nhận định kinh tế Việt Nam đang hồi sinh. Theo bài viết, bất chấp những thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn phục hồi mạnh nhờ chuyển dịch thành công từ chính sách kiểm soát dịch nghiêm ngặt sang sống chung với COVID-19, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,03%.

Tờ Bloomberg (Mỹ) thì đăng tải bài viết đánh giá Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng lên tới 8,03% vào năm 2022. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam cũng hoạt động khá tốt và đã nhận được gần 27,8 tỷ USD vào năm 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác