Hoan nghênh ý tưởng đầu tư sản xuất ô tô điện tại Việt Nam

(VOV5) -  Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư khảo sát kỹ nhu cầu thị trường, các quy định pháp luật của Việt nam về lĩnh vực này để có quyết định chính xác, hiệu quả.

Ngày 15/03, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Alfred J. DiMora, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Dimora Enterprises, LLC - thương hiệu từng sản xuất chiếc ô tô thể thao trị giá 2 triệu USD đầu tiên trên thế giới. Ông Alfred J. DiMora sang Việt Nam nhằm khảo sát thị trường, chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô điện, bước đầu cung cấp taxi chạy điện cho Tập đoàn Mai Linh.

Hoan nghênh ý tưởng đầu tư sản xuất ô tô điện tại Việt Nam - ảnh 1
Tiếp ông Alfred J. DiMora, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh ý tưởng đầu tư sản xuất ô tô điện tại Việt Nam. Ảnh:chinhphu


Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh việc doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô điện tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng thị trường ô tô Việt Nam là rất tiềm năng với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, do đó cơ hội dành cho các nhà đầu tư là rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư khảo sát kỹ nhu cầu thị trường, các quy định pháp luật của Việt nam về lĩnh vực này để có quyết định chính xác, hiệu quả. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác