Hội nghị G7 nhất trí thực thi các chính sách tiền tệ, tài chính chống khủng hoảng kinh tế toàn cầu

(VOV5) - Ngày 27/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí thực thi các chính sách tiền tệ, tài chính và cơ cấu giữa lúc các nước chung nhận định về khả năng một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 


Phát biểu với báo giới sau 2 ngày Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở tỉnh Mie, miền Trung nước này, Thủ tướng Abe cho biết nếu các nước phản ứng không thích hợp, nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản cũng khẳng định các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí thúc đẩy thực thi một cách phối hợp các chính sách tiền tệ, tài chính và cơ cấu. Ông cam kết Nhật Bản sẽ huy động mọi chính sách có thể để thúc đẩy mạnh mẽ chính sách "Abenomics" - một chính sách kinh tế kết hợp giữa nới lỏng tiền tệ quy mô lớn và chi tiêu tiền tệ linh hoạt.


Cũng trong ngày  27/5, các nhà lãnh đạo G7 thông qua Tuyên bố chung Ise Shima, bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 42 tại thành phố Ise Shima, Nhật Bản. Tuyên bố chung thể hiện nhất trí cao của lãnh đạo các nước G7 trên tất cả các chủ đề đã thảo luận trong hai ngày 26 và 27 tháng 5. Tuyên bố nêu rõ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới đang giảm do có nhiều rủi ro, những tranh chấp, hành vi khủng bố…đang làm phức tạp môi trường thế giới, do vậy, Hội nghị thượng đỉnh G7 có trách nhiệm đặc biệt chủ đạo mang tính quốc tế để đối phó với những vấn đề trên.  Các nhà lãnh đạo G7 cũng thống nhất các biện pháp nhằm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thế giới dựa trên 3 điểm chính đó là thực hiện các chính sách tiền tệ, tài chính và cơ cấu kinh tế. Nhất trí tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống khủng bố….Các nhà lãnh đạo G7 cũng tỏ ý lo ngại đối với hành vi quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông, khẳng định lại lập trường phản đối hành động đơn phương gây căng thẳng tại khu vực. Ủng hộ lập trường giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế và biện pháp hòa bình. Tuyên bố cũng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, lo ngại sẽ ảnh hưởng tới ổn định của khu vực và thế giới.

Trước khi bế mạc, Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng cũng được tiến hành với sự tham gia của 7 nước là khách mời trong đó có Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và một số lãnh đạo G7 cũng tiến hành họp báo công bố kết quả của Hội nghị, trả lời phóng viên báo chí về các vấn đề liên quan.

Phản hồi

Các tin/bài khác