Hội nghị trù bị thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp – Việt Nam

(VOV5)- Chiều 2/12/2013 tại Athens, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã cùng các nhóm nòng cốt trong quá trình chuẩn bị thành lập tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch Hy Lạp - Việt Nam tiến hành Hội nghị trù bị nhằm thống nhất về các bước cuối cùng cho sự ra đời chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp – Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: The Hellenic- Vietnamese Business Council – HĐDNHL-VN).

Hội nghị do Đại sứ nước ta tại Hy Lạp Vũ Bình đồng chủ trì với ông Constantinos Antonopoulos, PCT kiêm TGĐ tập đoàn Intralot - một tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở tại HL, hiện có mặt tại 56 nước, có doanh số nhiều tỉ đô la trong nhiều năm nay. Tham gia Hội nghị có 50 doanh nhân, đại diện cho nhiều công ty đang hoặc có mong muốn phát triển quan hệ kinh doanh với Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, du lịch, nhiều chủ tàu biển và đại diện lãnh đạo các bộ Ngoại giao, Phát triển và Cạnh tranh, Tp Athens và một số khu vực hành chính của Hy Lạp; Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam; Hội Hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam, Phòng thương mại công nghiệp Athens (ACCI) và một số hiệp hội ngành nghề của Hy Lạp đã cử đại diện lãnh đạo đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp.

Hội nghị trù bị thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp – Việt Nam - ảnh 1

 
Phát biểu khai mạc, ông Antonopoulos đặc biệt nhấn mạnh đến sự hấp dẫn của Việt Nam với thực tế là một nền kinh tế mở, đầy năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định, đang tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài … Ông cũng nêu rõ các lợi thế to lớn của Việt Nam như vị trí địa kinh tế, Việt Nam-ASEAN và AFTA,  một cộng đồng-thị trường gồm 10 quốc gia với hơn 600 triệu dân đang phát triển nhanh, Việt Nam đã là thành viên của APEC, ASEM, WTO, đã ký PCA và đang đàm phán FTA với EU... Chính vì vậy, Việt Nam trở thành điểm đến của các doanh nghiệp có chiến lược và tầm nhìn… Ông Antonopoulos các lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thế đẩy mạnh hợp tác ngay từ bây giờ là tàu biển, xuất nhập khẩu (cà phê, hàng dệt- may, thủy-hải sản, đồ gỗ,… của Việt Nam; rượu vang và dầu ô-liu Hy Lạp, dược phẩm…), văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo …

Hội nghị trù bị thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp – Việt Nam - ảnh 2



Đại sứ Vũ Bình nêu rõ là một người bạn thủy chung, Việt Nam đã quyết định thành lập đại sứ quán đầu tiên của mình tại Hy Lạp hơn hai năm trước đây, khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với nhân dân Hy Lạp đang phải chịu khủng hoảng; quyết định đó đồng thời thể hiện một tầm nhìn trong sự đón nhận thời cơ hợp tác cùng có lợi về kinh tế nói riêng và phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước nói chung. Từ khi ra đời, đại sứ quán đã tích cực, chủ động đẩy mạnh hoạt động trên mọi lĩnh vực, xây dựng và phát triển mạng lưới bạn bè đối tác, góp phần củng cố, đổi mới hoạt động của Hội hữu nghị, vận động thành công việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị, tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm, các buổi nói chuyện, trình bày, tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc ở mọi cấp, mọi ngành nhằm xúc tiến hợp tác thương mại-đầu tư-du lịch-trao đổi văn hóa….giữa hai nước, góp phần tạo được sự quan tâm cao từ mọi giới nói chung và trong cộng đồng doanh nghiệp Hy Lạp nói riêng.


Đại sứ vui mừng thông báo tốc độ tăng trưởng khá cao về thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2013 dự kiến sẽ gấp đôi so với năm 2011 khi đại sứ quán Việt Nam được thành lập, trong đó Việt Nam tiếp tục tăng xuất khẩu các mặt hàng mà Hy Lạp đang cần trong lúc này. Đồng thời, đại sứ cũng rất phấn khởi cho biết sau hội thảo về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tàu thủy, đã có sự quan tâm ngày càng cao của giới chủ tàu Hy Lạp về Việt Nam; riêng ông Pistiolis, chủ hãng tàu biển Topship đã ký hợp đồng đóng mới 8 tàu biển từ nửa cuối 2012 đến nay với tổng đầu tư trên 240 triệu đô la – Tại hội nghị ông Pistiolis đã hứa  sẽ là một thành viên tích cực của Hội đồng và thông báo chiếc tàu biển đầu tiên ông đặt tại Việt Nam sẽ hạ thủy vào tháng 5/2013.

 
Nghị sỹ Dimas, thành viên Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam trong Quốc hội Hy Lạp khẳng định nhóm nghị sĩ hữu nghị và cá nhân ông sẽ luôn đồng hành với đại sứ và đại sứ quán Việt Nam, không chỉ trong nỗ lực thành lập Phòng thương mại - công nghiệp Hy Lạp Việt Nam mà còn trên các lĩnh vực khác của quan hệ hai nước.


Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban điều hành lâm thời do ông C. Antonopoulos đứng đầu, nhất trí giao Ban điều hành lâm thời làm việc cụ thể để sớm đạt thống nhất về dự thảo Điều lệ của Hội đồng cũng như các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội thành lập Hội đồng ngày trong tháng 1 năm 2013. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội đã được bầu vào Ban điều hành lâm thời. Hội nghị cũng đã nhất trí bầu Đại sứ Vũ Bình là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp- Việt Nam.

Hội đồng Doanh nghiệp Hy Lạp -Việt Nam là tổ chức tiền thân của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hy Lạp - Việt Nam sẽ được thành lập sau vì theo quy định của pháp luật Hy Lạp, Phòng Thương mại được thành lập theo qui trình rất chặt chẽ: Trước hết Bộ Phát triển và Cạnh tranh ra quyết định công nhận Hội đồng, trên cơ sở đó, Tòa án Tối cao Hy Lạp sẽ phán quyết về tính hợp hiến, hợp pháp của việc thành lập Hội đồng và Hội đồng có đầy đủ cơ sở pháp lý để được nâng lên thành Phòng Thương mại (và Công nghiệp), sau đó Phòng Thương mại Hy Lạp - Việt Nam sẽ chính thức ra đời với một sắc lệnh do đích thân Tổng thống Hy Lạp ký./.

Phản hồi

Các tin/bài khác