Kết nối kinh doanh giữa Hà Lan và tỉnh Gia Lai (Việt Nam)

(VOV5) - Ngày 25/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kết nối kinh doanh với Gia Lai: tận dụng EVFTA và đón đầu EVIPA”. 

Hội thảo nhằm mục tiêu giới thiệu các thế mạnh và năng lực doanh nghiệp của tỉnh và kêu gọi các đối tác Hà Lan đầu tư và kết nối với Gia Lai. 

Kết nối kinh doanh giữa Hà Lan và tỉnh Gia Lai (Việt Nam) - ảnh 1Hội thảo ở đầu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Ảnh: VOV

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh tin tưởng sẽ có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Gia Lai và các nhà đầu tư Hà Lan, mang lại cho tỉnh sự thịnh vượng và cả mô hình sản xuất bền vững với môi trường.

Triển vọng hợp tác sẽ còn thuận lợi hơn nhờ có Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EU) (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020 và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội bền vững cho cả hai phía.

Tại hội thảo, các đối tác Hà Lan đánh giá cao những tiềm năng và thế mạnh của Gia Lai cũng như những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; mong muốn thăm và làm việc tại Gia Lai khi các chuyến bay quốc tế được mở lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác