Khai mạc chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại các nước ASEAN 2018

(VOV5) - Chương trình có khoảng 150 gian hàng được trưng bày đến từ các nước ASEAN, trong đó hơn 110 gian hàng thương mại và 40 gian hàng ẩm thực. 

Tối 18/4, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc Chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại các nước ASEAN 2018.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (31/12/2015-31/12/2018).

 Khai mạc chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại các nước ASEAN 2018 - ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: nguồn:nld.com.vn 

Chương trình có khoảng 150 gian hàng được trưng bày đến từ các nước ASEAN, trong đó hơn 110 gian hàng thương mại và 40 gian hàng ẩm thực. Người dân thành phố và khách du lịch cũng được tiếp cận với nhiều mặt hàng hàng hóa có chất lượng về các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, dịch vụ du lịch, hóa mỹ phẩm, trang sức, nông sản…Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của cộng đồng các nước ASEAN như: múa dân tộc, biểu diễn thể thao và võ thuật, biểu diễn nghệ thuật ẩm thực dân gian, giao lưu sách và văn hóa đọc.

Tham dự gian hàng tại ngày hội, chị Nguyễn Thị Minh Tâm, đại diện Công ty xuất nhập khẩu Matilak cho biết: Nói chung không khí cũng sôi nổi, nhiều người đến tham quan. Tôi chỉ mong mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe đến cho người tiêu dùng giống như là mật ong nguyên chất từ Thái Lan, rồi những sản phẩm thiên nhiên của Thái Lan, những sản phẩm được chế tạo từ Dầu cọ, trái Dừa, nói chung là những sản phẩm đặc trưng của Thái Lan.

Chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại các nước ASEAN 2018 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/4 đến ngày 22/4.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác