Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) -  Đó là khẳng định của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson tại buổi gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson (Gian Ê-li-a-x ơn) gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: TTXVN


Tại buổi gặp gỡ, ông Jan Eliasson chia sẻ những hoạt động tại Việt Nam trong các ngày từ ngày 3 – 6/5 và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam trong các chương trình mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và vấn đề biến đổi khí hậu. Hai bên cũng đưa ra những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mới mang tính bền vững với mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho người dân và sự ổn định cho Việt Nam. 

Về biến đổi khí hậu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson cho biết đã trực tiếp đến khảo sát, chứng kiến tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt tại tỉnh Bến Tre, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với người dân Bến Tre trước những khó khăn trước tác động của biến đổi khí hậu. Đánh giá Việt Nam là quốc gia rất tích cực tham gia trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ông Jan Eliasson cho biết: “Với vai trò của mình, sau chuyến làm việc tại Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy những hỗ trợ cho Việt Nam giải quyết những khó khăn trên".

Về vấn đề thiếu nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long, ông Jan Eliasson nhấn mạnh các quốc gia cần có sự hợp tác chặt chẽ trong việc sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Mê Kông.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác