Năm 2020, ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 24 tỷ USD

(VOV5) - Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển ngành da giầy Việt Nam.

Theo Hiệp hội Da - giày - túi xách Việt Nam, trong năm 2019, hoạt động xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu đạt 22 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2018.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực từ đầu năm đã giúp ngành mở rộng thị trường tại khu vực châu Mỹ, với các thị trường tiềm năng như Mexico, Canada, Chile, Peru…

Năm 2020, ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 24 tỷ USD - ảnh 1Từ năm 2015 đến nay, ngành da giày Việt Nam liên tục đứng vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép - Ảnh: Báo Công thương. 

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết: “Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2035 dự kiến ban hành trong năm 2020 để giúp Chính phủ và các doanh nghiệp trong ngành có được cái nhìn tổng thể, tiếp tục đưa ngành da giày trở thành ngành mũi nhọn trong sản xuất và xuất khẩu.”

Năm 2020, ngành da giày đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu da giày 24 tỷ USD, giữ vững tốc độ tăng trưởng 10%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác