Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia

(VOV5) – Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia các phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 2016, cho những doanh nghiệp xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho các doanh nghiệp. Ảnh: kinhtedothi.vn


Giải thưởng chất lượng quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nền kinh tế muốn có sức cạnh tranh cao hơn thì mọi nguồn lực phát triển của đất nước cần được phân bổ hiệu quả nhất. Trong đó, từng doanh nghiệp đều phải hướng tới năng suất và chất lượng.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia - ảnh 2
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các DN được trao giải thưởng chất lượng cần nỗ lực hơn nữa để góp phần đưa đất nước không ngừng phát triển. Ảnh: VGP


Phó Thủ tướng cho rằng gắn liền với việc cổ vũ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, cần làm tốt hơn công tác quản lý thị trường, vì môi trường phát triển lành mạnh cho doanh nghiệp và lợi ích của người tiêu dùng: “Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp của Việt Nam bằng chất lượng đã phát triển chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra quốc tế. Đã có thời kỳ, những hàng hóa rất đơn giản nhưng thị trường trong nước tràn ngập hàng ngoại nhập. Bằng chất lượng, các doanh nghiệp của Việt Nam đã lấy lại được thị trường, lấy lại lòng tin của người tiêu dùng để tiếp tục phát triển. Tôi mong rằng giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ thu hút sự quan tâm không chỉ của doanh nghiệp mà còn toàn xã hội. Đặc biệt là tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng đổi mới, cùng sáng tạo và nâng cao chất lượng, để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn”.



Trong hơn 20 năm qua, đã có gần 1.680 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia. Từ năm 2000 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương và đã có 40 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác