Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Thủ tướng đến tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống và tặng quà một số hộ dân trên địa bàn.

Trong chương trình chuyến công tác tại Quảng Bình, sáng 25/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại xã nông thôn mới Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Thủ tướng biểu dương xã trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và lưu ý chính quyền xã chú trọng việc nâng cao đời sống của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Quảng Bình - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN 

Thủ tướng đề nghị nhân dân và các tổ chức chính trị trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất thông qua xã hội hóa. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo xã giúp đỡ người dân chuyển đổi nghề nghiệp.Sau khi làm việc với lãnh đạo xã, Thủ tướng đến tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống và tặng quà một số hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.Cũng trong sáng 25/8, tại tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tinh Quảng Bình tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và ký phát hành bộ tem đặc biệt này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác