Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về giảm nghèo bền vững

(VOV5) - Ngày 14/9, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tọa đàm về phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về giảm nghèo bền vững - ảnh 1
Quang cảnh buổi tọa đàm

Để giảm nghèo bền vững, theo các đại biểu, cần phải nghiên cứu, xem xét phương thức xác định hộ nghèo, đánh giá, phân loại tình trạng nghèo, các yếu tố tác động đa chiều tới nghèo đói trong điều kiện mới.


Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến: “Việt Nam không phải là lần đầu tiên tiếp cận khái niệm nghèo đa chiều. Chúng ta đã tiếp cận bằng một chính sách đa chiều nhưng trong chuẩn nghèo thì chưa tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, vì vậy tôi nghĩ rằng qua cuộc hội thảo này sẽ có thêm kinh nghiệm của các nước, có thêm những khuyến nghị từ tổ chức phát triển của Liên hợp quốc. Chúng ta sẽ nghiên cứu để có thể sau 2015 Việt Nam sẽ có một chuẩn nghèo đa chiều phù hợp, để thoát nghèo bền vững”.


Theo kế hoạch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ hoàn thành Đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng quyết định (tháng 10/2014)./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác