Triển lãm quốc tế và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt – Nga

(VOV5) -  Có khoảng 500 doanh nghiệp hai nước đăng ký tham dự chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm.

Triển lãm quốc tế Việt - Nga năm 2019 và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt - Nga được tổ chức từ ngày 14-16/11 tại Cung Triển lãm Kiến trúc và Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết: “Diễn đàn và triển lãm quốc tế Việt Nam lần này được tổ chức là sự kiện trọng tâm của hai bên. Dự kiến có gần 200 doanh nghiệp Liên bang Nga tham gia vào lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp công nghệ cao, giao thông, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục… sẽ sang Việt Nam và cùng bàn về việc hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực này. Đây là cuộc gặp gỡ với quy mô lớn”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam, các cuộc họp bàn tròn sẽ được tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau mà hai bên quan tâm. Có khoảng 500 doanh nghiệp hai nước đăng ký tham dự chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm.

Triển lãm quốc tế và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt – Nga - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo về Triển lãm Quốc tế Việt - Nga. - Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/TTXVN 

Sự kiện năm nay nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm Năm chéo Việt – Nga và kỉ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga đã được Thủ tướng phê duyệt. Triển lãm không chỉ dành riêng cho cho cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia mà còn dành cho các doanh nghiệp đến từ khối ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như: vật liệu xây dựng, vận chuyển, năng lượng, khai thác, viễn thông, y tế, giáo dục, nhà phân phối và sản xuất thực phẩm, đại diện các tổ hợp chăn nuôi và thủy sản...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác