Việt Nam dự kiến xuất khẩu sản phầm trồng trọt hơn 26 tỷ USD vào 2030

(VOV5) - Đến năm 2050, Việt Nam trở thành trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới.

Theo Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm từ trái cây, gạo, điều, gỗ... đạt trên 26 tỷ USD năm 2030.

Việt Nam dự kiến xuất khẩu sản phầm trồng trọt hơn 26 tỷ USD vào 2030 - ảnh 1Ảnh: VOV

Tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5% một năm; công nghiệp chế biến trung bình 8-10% một năm. Đến năm 2050, trồng trọt trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, thuộc nhóm đứng đầu khu vực và thế giới. Việt Nam trở thành trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới.

Chiến lược nêu rõ Việt Nam giữ ổn định diện tích 3,56 triệu ha đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa nước 3 triệu ha, sản lượng trên 35 triệu tấn thóc. Điều này giúp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến, dự trữ và xuất khẩu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác