Việt Nam – Nhật Bản mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị

(VOV5)- 40 năm qua, Nhật Bản là nhà tài trợ quan trọng đã hỗ trợ Việt Nam nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, trong đó có việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị.

Tại Hội nghị kinh tế hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản 2013 diễn ra ngày 23/9, tại Hà Nội, phía Nhật Bản cho rằng: Việt Nam cần quan tâm đầu tư hơn nữa đến việc phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, nhất là cải thiện những cơ chế đang là rào cản đối với các doanh nghiệp nước ngoài, như quy định về việc mua hoặc cho thuê lại bất động sản đối với người nước ngoài…

Tại hội nghị, các địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh… tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư Nhật Bản và giới thiệu các khu công nghiệp, những lĩnh vực đang tập trung phát triển của địa phương để xúc tiến đầu tư.


Việt Nam – Nhật Bản mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị - ảnh 1
Khu nghỉ dưỡng Pulchra 100% vốn Nhật Bản tại đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng - Ảnh: DTCK


Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Vĩnh Phúc đang tạo điều kiện tốt nhất thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó việc quy hoạch luôn được quan tâm đi trước một bước. Hiện Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa 15 phân khu, phấn đấu đến 2014 sẽ hoàn thành xong quy hoạch phân khu của tỉnh. Từ đây, Vĩnh Phúc sẽ đón các nhà đầu tư không chỉ riêng lĩnh vực công nghiệp mà tất cả các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp, y tế, giáo dục. Đây là lĩnh vực mà tỉnh Vĩnh Phúc đang chờ đón các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hội nghị  do Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jai-ca (Jica) phối hợp tổ chức, thu hút được 500 đại biểu hai nước Việt Nam và Nhật Bảm tham dự.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác