Việt Nam - “Thỏi nam châm” hút “ông lớn” công nghệ bán dẫn săn tìm tài năng

(VOV5) - Nguồn kỹ sư tài năng đầy hứa hẹn của Việt Nam với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã trở thành lựa chọn rất hấp dẫn.

Trong bài viết hôm qua (14/8), báo Nikkei Asia cho biết Tập đoàn Alchip Technologies, nhà cung cấp dịch vụ thiết kế chip AI hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc), đang đẩy mạnh cuộc săn tìm tài năng của Việt Nam để tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hiện có kế hoạch thiết lập văn phòng đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam trong năm nay.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Alchip Technologies, ông Johnny Shen, nhấn mạnh nguồn kỹ sư tài năng đầy hứa hẹn của Việt Nam với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã trở thành lựa chọn rất hấp dẫn đối với Alchip Technologies.

Việt Nam - “Thỏi nam châm” hút “ông lớn” công nghệ bán dẫn săn tìm tài năng - ảnh 1Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo bài viết, các công ty Hàn Quốc cũng đang chuyển mối quan tâm đến nguồn kỹ sư công nghệ của Việt Nam. Hãng bán dẫn BOS Semiconductors của Hàn Quốc đã đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2022 và đã phát triển nhóm hỗ trợ trên thành một lực lượng nhân sự hùng hậu hơn, nhờ chất lượng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam mà họ tuyển dụng ban đầu.

Công ty công nghệ Marvell của Mỹ đã miêu tả Việt Nam có "vị trí chiến lược để phát triển nhân tài kỹ thuật". Hiện, Marvell đặt mục tiêu tăng số kỹ sư công nghệ tại Việt Nam lên khoảng 500 người vào năm 2026, không chỉ cho các văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho văn phòng mới ở Đà Nẵng. Trong khi đó, Synopsys, nhà cung cấp công cụ thiết kế chip hàng đầu thế giới, đang có hơn 500 nhân viên tại nhiều trung tâm thiết kế đặt tại một số thành phố ở Việt Nam. Ông Robert Li, Phó Chủ tịch Synopsys phụ trách kinh doanh tại thị trường Đài Loan và Nam Á, đánh giá Việt Nam đang trong quá trình trở thành trung tâm nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn, nhờ mối quan tâm lớn của sinh viên và lực lượng lao động đối với ngành này cùng với sự tài trợ và chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Theo Nikkei Asia, việc đáp ứng được nguồn nhân lực công nghệ dồi dào trong bối cảnh ngành bán dẫn thế giới thiếu hụt lao động có thể giúp Việt Nam cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác