Việt Nam và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác về du lịch

(VOV5) - Trong chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam được tổ chức tại Ấn Độ, hôm 24/03, Tổng cục Du lịch Việt Nam giới thiệu với các công ty nước bạn về sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch Việt Nam, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đồng thời quảng bá các chương trình du lịch hấp dẫn.



Việt Nam và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác về du lịch - ảnh 1
Ảnh: Theo TTXVN


Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thời gian tới, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến mở đường bay trực tiếp tới Ấn Độ, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy các kế hoạch hợp tác du lịch theo cam kết giữa lãnh đạo và chính phủ hai nước. Tham dự chương trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ấn Độ Suman Bila nhấn mạnh Ấn Độ là thị trường lớn, tăng trưởng nhanh, hiện là một trong hai nước cung cấp lượng khách du lịch lớn nhất thế giới, do đó Việt Nam chọn Ấn Độ làm điểm đến là thích hợp. Ông Bila cũng chỉ ra điểm mấu chốt để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước hiện nay là mở các đường bay thẳng. Thỏa thuận mà Ấn Độ ký với Bộ giao thông vận tải Việt Nam mới đây sẽ là khung pháp lý quan trọng để tạo điều kiện cho hai nước phát triển cơ sở hạ tầng kết nối.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác