Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư được quan tâm

(VOV5) - Việt Nam nổi lên như một điểm đến lý tưởng với nhân công có tay nghề, chi phí cạnh tranh và cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. 

Năm 2023 đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong các xu hướng đầu tư toàn cầu trong nhiều phân khúc bất động sản quan trọng. Trong bức tranh đó, Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư được quan tâm với khả năng phục hồi tích cực và sự linh hoạt của nền kinh tế. Đây là nhận định trong báo cáo Đầu tư Toàn cầu quý II/2023 vừa được Tập đoàn Savills công bố.

Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư được quan tâm - ảnh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, cho rằng mặc dù, có áp lực ngắn hạn về lạm phát cũng như sự sụt giảm về sản xuất và xuất khẩu, triển vọng trung hạn của Việt Nam vẫn tích cực. Mặc dù tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm nhưng các dự án mới đăng ký và vốn đã tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Những cải thiện về phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư vào trung tâm sáng tạo tại Việt Nam đang giúp thị trường trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

Liên quan đến tình hình dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, các chuyên gia của Savills Việt Nam đánh giá Việt Nam nổi lên như một điểm đến lý tưởng với nhân công có tay nghề, chi phí cạnh tranh và cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Về bất động sản, ông Thomas Rooney, Quản lý cấp cao, Bộ phận bất động sản công nghiệp, Savills Hà Nội, nhận định đối với nguồn cung nhà xưởng xây sẵn, sức hút của các tỉnh như Hải Phòng sẽ ngày càng tăng trong mắt các nhà đầu tư cũng như khách thuê. Ngoài ra, Bắc Ninh cũng đang là một lựa chọn lý tưởng cho các khách thuê trong và ngoài nước cũng như các chủ đầu tư phát triển kho xưởng xây sẵn, khi thành phố này đã vươn lên là địa phương xếp thứ ba trong việc thu hút vốn FDI. 

Tập đoàn Savills cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London. Savills được thành lập tại Anh vào năm 1855 và có mạng lưới quốc tế với hơn 700 văn phòng và công ty. Tập đoàn hiện có khoảng 30.000 nhân viên trên toàn hệ thống. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác