Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới

(VOV5) - Các nhà vườn nhà trồng đa dạng các loại hoa như: hoa hồng, dạ yến thảo, ngọc thảo, phong lữ thảo, trạng nguyên, cẩm chướng, cát tường, đồng tiền, cúc vàng, mâm xôi, thược dược...

Từ vùng đất thuần nông của trên chục năm về trước, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nay đang khoác trên mình một sắc thái mới, khẳng định được thương hiệu làng nghề trồng hoa cây cảnh ở khu vực phía bắc.

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 1
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 2

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Quan, cả xã có 870 hộ dân đang trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh. Diện tích trồng hoa, cây cảnh ngắn ngày chiếm trên 67% diện tích đất sản xuất nông nghiệp – thủy sản toàn xã. 

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 3
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 4

Chỉ còn gần hai tuần nữa là đến Tết, làng hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang rực rỡ sắc hoa từ hoa giỏ treo, hoa trồng trong chậu, hoa trải thảm, hoa công trình, cây trang trí nội ngoại thất. Dọc con đường trung tâm xã và các trục đường lớn nườm nượp xe cộ đến mua hoa và vận chuyển đi các nơi phục vụ Tết.

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 5
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 6
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 7

Các nhà vườn trồng đa dạng các loại hoa như: hoa hồng, dạ yến thảo, ngọc thảo, phong lữ thảo, trạng nguyên, cẩm chướng, cát tường, đồng tiền, cúc vàng, mâm xôi, thược dược... Đây đều là những loại hoa phù hợp để trang trí trong nhà, sân vườn trong dịp Tết.

Các cây hoa được trồng trong chậu thành hàng, hoặc trồng vào các giỏ hoa, lẵng hoa treo cao trong nhà lưới, nhà kính với diện tích lớn trông khá bắt mắt.

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 8
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 9

Nắm bắt xu hướng thị hiếu của thị trường, chủ động ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc chăm sóc hoa, bà con Xuân Quan đã mạnh dạn đầu tư các giống cây mới cho giá trị kinh tế cao, thành lập các công ty, cơ sở chuyên kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh. Có chủ nhà vườn thu nhập 1,5 tỉ đồng một năm, sau khi trừ chi phí.

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 10
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 11

Việc chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, rau màu sang trồng hoa và kinh doanh hoa đang là hướng đi đúng đắn, hiệu quả, nâng cao đời sống thu nhập của người dân Xuân Quan.

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 12

Nằm ven bờ đê sông Hồng, ngay cạnh Thủ đô, làng hoa Xuân Quan giờ đây còn trở thành một điểm du lịch sinh thái, mua sắm lí thú của du khách mỗi dịp xuân về. 

Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 13
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 14
Làng hoa Xuân Quan vào xuân mới - ảnh 15
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác