Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm

(VOV5) - Bức tranh đầy ý nghĩa lịch sử được gìn giữ cẩn thận tại Pháp đã trở lại với quê hương.
Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sáng 4/9/2019 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật đặc biệt mà cựu binh Pháp Pierre Flamen đã lưu giữ cẩn thận 70 năm qua, nhờ cầu nối dịch giả Hiệu Constant chuyển tặng, với mong muốn tranh sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện tình yêu của người cựu binh Pháp với Việt Nam.

Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm - ảnh 2Dịch giả Hiệu Constant thay mặt cựu binh Pierre Flamen trao tặng lại bức tranh cho Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà.

Bức tranh cổ động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Phạm Văn Doãn minh họa, được Ty Truyền thông Yên Bái phát hành nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 của Hồ Chủ tịch, được in trên giấy dó, kích thước khổ A3.

Dịch giả Hiệu Constant kể lại: ông Pierre Flamen đến Việt Nam từ năm 1948, thuộc tiểu đoàn 6, lính dù Điện Biên Phủ. Năm 1949, khi đi trinh sát địa hình, Pierre Flamen phát hiện bức tranh cổ động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được dán trên bảng tin trong khu lán trại giữa rừng tre nứa, thuộc vùng tự do của Việt Minh. Là người đam mê nghệ thuật, Pierre Flamen nhận thấy đây là bức tranh có giá trị, tuy đường nét đơn giản nhưng thể hiện rất rõ thần thái Hồ Chủ tịch nên ông mang về đơn vị, cất giữ cẩn thận. 

Trong lần dịch giả Hiệu Constant phỏng vấn ông cho một chương trình phim tài liệu đặc biệt về Điện Biên Phủ của VTV, người cựu binh đã quyết định nhờ nữ dịch giả trao tặng lại hiện vật quý này cho Việt Nam.

Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm - ảnh 3Bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trên giấy dó cách đây 70 năm và bức tranh do cựu binhPierre Flamen vẽ lại khung cảnh địa điểm tìm thấy hiện vật.

Tháng 8.2019, kèm theo bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Pierre Flamen còn gửi tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bản phác họa địa điểm nơi tìm được bức tranh do ông nhớ và vẽ lại cách đây 10 năm.

Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm - ảnh 4Dịch giả Hiệu Constant chia sẻ về quá trình hiện vật trở lại với Việt Nam. 

Dịch giả Hiệu Constant cho biết, đây là hiện vật đầu tiên và có thể sẽ còn những hiện vật khác nữa, mà cựu binh Pierre Flamen cũng như một số cựu binh Pháp ở Điện Biên Phủ lưu giữ. Bà hy vọng sẽ có những lần trao tặng tiếp theo trong tương lai những hiện vật có giá trị lịch sử này cho bảo tàng.

Tạo lễ tiếp nhận, ông Vũ Mạnh Hà, giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định. Đây là một hiện vật mang giá trị lịch sử, giá trị thẩm mỹ,... thể hiện tình cảm và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh của người dân Việt Nam và cựu quân nhân Pháp.

Cựu binh Pháp trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ 70 năm - ảnh 5Bà Thanh Mai, Phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định bảo tàng sẽ phát huy lâu dài giá trị hiện vật.

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng khẳng định, Bảo tàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến hiện vật cũng như các hiện vật có giá trị khác và tiến hành các khâu công tác nghiệp nghiệp vụ để bảo quản và phát huy lâu dài giá trị hiện vật này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác